Chỉ huy trưởng quân sự xã bị đuổi chém tại chốt kiểm dịch

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý một trường hợp có hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo đó, chiều tối 26-8, Trần Đình Giang (46 tuổi, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì) di chuyển đến khu vực chốt kiểm dịch bệnh trên địa bàn.

Trần Đình Giang cầm dao đuổi chém Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh. Ảnh cắt từ clip

Thấy Giang, tổ kiểm dịch yêu cầu người này khai báo y tế, xuất trình các giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành khai báo, có lời nói lăng mạ, thậm chí cầm dao đuổi chém ông Nguyễn Công Khoa - Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh.

Toàn bộ sự việc được người dân quay lại bằng clip. Hình ảnh từ clip cho thấy ông Khoa bị Giang cầm dao đuổi chém, chạy được khoảng 15 mét thì ông Khoa ngã xuống đường.

Liền đó, Giang cầm dao chém nhưng ông Khoa đã nhanh chân đạp bay con dao trên tay Giang.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, nhiều người la thét thất thanh. Ông Khoa bật dậy, cùng với các cán bộ trong tổ kiểm dịch khống chế Giang.

Trần Đình Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Chu Minh cho biết ông Khoa may mắn tránh được nhát dao từ Giang, sự việc sau đó được công an xã báo cáo và chuyển lên công an huyện điều tra theo thẩm quyền.

Là người bị đuổi chém, ông Nguyễn Công Khoa cho biết Giang đi khỏi địa phương đã lâu, do đó khi người này đi qua chốt thì tổ kiểm dịch không biết là ai.

Khi được yêu cầu khai báo y tế, Giang nhất quyết không chấp hành, cùng không xuất trình giấy tờ đi đường. Người này xông thẳng vào chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng yêu cầu phải làm đúng trình tự thì bị chửi bới, lăng mạ.

"Thấy Giang cầm dao rượt đuổi, tôi đã cố gắng làm sao để tránh thương vong cho mọi người, tìm cơ hội để khống chế. Tôi ngã xuống đường, may mắn khi Giang vung dao chém thì tôi dùng chân đá bay được con dao, người không bị thương và chỉ bị xây xát ở tay", ông Khoa kể lại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm