Chém người đàn ông nghi ngoại tình với mẹ mình

Khuya 7-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM nhận tin báo có một người đàn ông bị chém ở chốt gác giao thông Rạch Chiếc (xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM).

H. cho biết vì nghi ngờ mẹ ngoại tình nên đã bám theo, rồi dùng dao chém người. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9 đã nhanh chóng đến hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tổ chức điều tra, truy xét ngay người gây ra vụ việc. 

Từ lời khai của người đàn ông bị chém, Đội Cảnh sát hình sự quận 9 nhanh chóng tìm đến bệnh viện bắt giữ Nguyễn Trung H. (17 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9).

Tại cơ quan công an, H. khai rằng khoảng 22 giờ 45 tối cùng ngày, mẹ của H. đi ra khỏi nhà. Vì nghi ngờ mẹ ngoại tình nên H. đã bí mật bám theo.

Khi mẹ của H. tới chốt gác giao thông Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội thì ông Nguyễn Bá Tr. (41 tuổi, ngụ Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) chạy xe máy đến, đưa mũ bảo hiểm cho bà này.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Thấy vậy, H. liền dùng dao thủ sẵn trong người chém hai nhát vào tay phải của ông Tr. làm đứt gân tay. Mẹ của H. cũng bị đứt mất ba ngón ở bàn tay phải vì đưa tay ra nhận mũ bảo hiểm đúng lúc H. đưa dao ra chém.

Thấy mẹ bị thương, H. liền dùng chiếc xe máy của ông Tr. chở mẹ đến BV Quân dân miền Đông cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao chặt thịt bằng sắt có cán gỗ dài khoảng 30 cm.

Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm