Chém chủ nợ vì thương lượng không thành

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiền (24 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Thanh Hiền. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó vợ Phát có mượn tiền của ông HTH.

Tối 26-5, Phát cùng Hiền cầm theo một cây dao và cây ba khúc đến phường Mỹ Quý, huyện Long Xuyên gặp ông H. để thương lượng việc trả nợ. Thỏa thuận không thành và hai bên xảy ra cự cãi.

Hiền dùng mũ bảo hiểm ném vào người ông H., còn Phát lấy dao ra định chém ông H. nhưng được vợ nạn nhân can ngăn. Ông H. vào trong lấy búa, dao và cây xẻng chạy ra dọa thì Phát cùng Hiền bỏ chạy.

Bị can Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: CACC

Ông H. đuổi theo giằng co với Phát. Lúc này Hiền nhặt cây búa ném trúng vào mặt khiến ông H. té ngã, Phát liền xông đến dùng dao chém vào lưng chủ nợ rồi cả hai bỏ chạy.

Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của nạn nhân là 18%. Sau khi củng cố hồ sơ, công an đã khởi tố hai bị can như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm