Chém chết trạm trưởng bảo vệ rừng vì xin gỗ không cho

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 20-10, Võ Đức Huy (nhân viên trạm) cùng ăn nhậu với Hà Văn Hoạch, Đinh Văn Hợp và một người tên Thêm tại trạm gác cửa rừng Công ty Lâm nghiệp Hà Nừng (làng Đắk Tngông, xã Sơn Lang).

Lúc này, anh Nguyễn Nam Thịnh (trạm trưởng) đi làm về trụ sở thì Hợp cầm mời bia và ngỏ ý xin gỗ về làm nhà nhưng không được anh Thịnh đồng ý. Sau đó, giữa Hợp và anh Thịnh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.  Hợp bỏ về làng gọi thêm bảy đối tượng khác mang theo gậy gộc, dao đến vác đá ném đá vào trụ sở trạm.

Chém chết trạm trưởng bảo vệ rừng vì xin gỗ không cho ảnh 1
Trạm gác bảo vệ rừng bị đập phá.

Nhóm Hợp sau đó bỏ sang quán tạp hóa đối diện trạm ngồi uống bia bàn cách “xử” anh Huy và Thịnh. Chủ quán tạp hóa nghe được đã gọi điện thoại báo anh Thịnh biết để tránh.

Anh Thịnh và Huy cầm dao ra đường đuổi nhóm Hợp về. Vừa thấy anh Huy, Thịnh đi ra, nhóm Hợp cầm dao lao vào chém tới tấp. Hậu quả anh Thịnh bị chém tử vong tại chỗ, anh Huy may mắn chạy thoát.

Các đối tượng gây án bị Công an huyện Kbang bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm