Chém bảo vệ để cướp tài sản công trường

Nạn nhân là ông Trần Văn Sơn, bảo vệ Công ty Xây dựng 914 đang thi công cầu Suối Cả trên quốc lộ 51.

Chém bảo vệ để cướp tài sản công trường ảnh 1

Nạn nhân Trần Văn Sơn đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: DĐ

Theo ông Sơn kể lại, ông và một bảo vệ khác tên Hương đang trực tại bãi sắt trên công trường thì phát hiện có tiếng người nên rọi đèn kiểm tra. Khi chưa xác định được đối tượng đang xâm nhập khu vực công trình thì ông bị chém xối xả. Sau khi chém gục ông Sơn, nhóm cướp lấy dây trói tay chân, bịt mồm ông lại để sáu người đàn ông lấy sắt thép, máy hàn, máy cắt và một số vật dụng chất lên xe tải do chúng điều đến. Trước khi rút lui, nhóm cướp bình tĩnh xé vải băng bó vết thương và cởi trói cho nạn nhân. Sau đó, ông Sơn bò ra quốc lộ 51 nhờ người dân đưa vào BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Ông bị chém đứt lìa ngón tay cái, đứt gân ở chân cùng nhiều vết chém ở lưng và ngực... Riêng đồng nghiệp của ông do chạy kịp nên chỉ bị thương nhẹ.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm