Cháy xưởng gỗ, công nhân lao ra ngoài thoát thân

Trưa 2-4, lửa bùng lên dữ dội từ xưởng gỗ nằm trong kiệt 119 Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Nhiều người đang làm việc bên trong hô hoán, lao ra ngoài.

Nhà xưởng bị thiêu rụi. Ảnh: Hải Hiếu

Một số người xách bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy gặp gỗ và mùn cưa nên nhanh chóng lan rộng. Cột khói bốc cao hàng chục mét, mùi khét nồng nặc, những nhà dân lân cận dọn đồ đạc ra ngoài vì sợ cháy lan.

Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều sáu xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Các chiến sĩ tiếp cận chữa cháy. Ảnh: Hải Hiếu

Các chiến sĩ dùng búa để phá tường rào, câu liêm kéo vật cản, phun nước xối xả vào đám cháy.

Hơn một tiếng sau khi các chiến sĩ tiếp cận phun nước từ nhiều hướng, đám cháy đã được khống chế. Để không cho đám cháy bùng phát trở lại, lực lượng chức năng đã tiến hành di chuyển các thiết bị, vật liệu khác cách xa khu vực cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người song đã thiệu rụi hơn 100 m2 nhà xưởng cùng nhiều thiết bị, máy móc của công ty.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm