Chạy xe ôm để có tiền hút chích

Theo cáo trạng, ngày 23-12-2013, công an quận 1 đang đi tuần tra thì phát hiện Đăng có biểu hiện nghi vấn trên đường Phạm Ngũ Lão. Qua kiểm tra công an thấy Đăng đang cầm chất bột trắng là ma túy trên tay và trong túi áo.

Tại tòa, Đăng khai nhận do bị cáo nghiện ma túy nên đã đi theo bạn bè đến đây để mua ma túy về chích. “Bị cáo chạy xe ôm trung bình mỗi ngày được khoảng 200 ngàn đồng rồi mua ma túy mất khoảng 100-150 ngàn đồng. Trước khi bị bắt, gia đình bị cáo đã từng đưa đi cai nghiện ở Đăk Nông nhưng không thành”, Đăng khai.

N.NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm