Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 12-12, một đám cháy cực lớn đã xảy ra tại tầng ba nhà số 16 phố Lạc Nghiệp (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đám cháy lan lên tầng bốn và tiếp tục lan sang hai nhà bên cạnh.

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 1
Lửa bốc lên từ lầu ba của ngôi nhà

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 Cảnh sát PCCC Hà Nội) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Lực lượng công an phường, CSGT cũng có mặt phối hợp phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT phục vụ công tác chữa cháy.

Theo một số người dân gần ngôi nhà xảy ra cháy bán phụ tùng ô tô. Khi hỏa hoạn xảy ra, người trong nhà đã chạy được hết ra ngoài trước khi đám cháy lan lên tầng bốn. Hiện cơ quan chức năng chưa có thống kê thiệt hại.

Theo ghi nhận của PV, đến 17 giờ cùng ngày, lửa vẫn bốc cháy lớn, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa, chống cháy lan sang nhà khác.

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 2
Hàng chục cảnh sát PCCC cùng xe chữa cháy được điều động

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 3
Lửa bốc cháy dữ dội

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 4
Vòi rồng được sử dụng để phun nước dập cháy

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 5

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 6
Lửa lan sang hai ngôi nhà bên cạnh

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 7

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 8

Cháy rực lầu 3, cảnh sát dùng vòi rồng dập lửa ảnh 9
Đến 17 giờ cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm