Cháy nổ ở Biên Hòa làm 4 người trong gia đình tử vong

Khoảng 2 giờ 35 phút sáng nay  (27-6), tại khu phố 6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mọi người nghe tiếng nổ lớn. Khi chạy ra ngoài thì nhìn thấy căn nhà số 71/5 đang cháy dữ dội.

Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy.

Một người hàng xóm cho hay khi họ mang xô lao vào dập lửa thì nghe thêm một tiếng nổ nên hoảng sợ, gọi cứu hỏa. Khoảng năm phút sau lực lượng chữa cháy đến nơi.

Đến 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng bốn người trong căn nhà tử vong.

Theo người dân, lúc xảy ra cháy, chủ nhà là anh Trần Trọng Hưng kịp bế cháu Trần Ngọc Phương Hi (hai tuổi) leo lên nóc nhà sang nhà hàng xóm và được người dân cứu kịp. Sau đó lừa bùng phát dữ dội, anh không thể quay vào nhà được.

Căn nhà này vừa là chỗ ở vừa là nơi chủ nhà dùng làm cơ sở sửa chữa điện lạnh.

Theo cơ quan chức năng, bốn người tử vong trong vụ cháy gồm bà Đoàn Thị Liên (SN 1957); con dâu Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1989). Cháu bé ba tuổi (con chị Hoa) và cháu bé sáu tuổi (cháu bà Liên) tử vong tại bệnh viện.

Công an đang điều tra vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng này.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm