Cháy lớn ở Nha Trang: Hơn 40 căn nhà chồ bị thiêu rụi

Đến 2g30 sáng nay (18-1), đám cháy ở khu dân cư Cồn Nhất Trí nằm ven sông Cái thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã cơ bản được dật tắt.

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho biết đã có hơn 40 căn nhà làm bằng gỗ, lợp tôn (người dân hay gọi là nhà chồ) cùng tài sản của người dân bị lửa thiêu rụi. Hơn 40 gia đình đang lâm vào cảnh không còn chỗ ở. Hiện hàng trăm người dân có nhà bị cháy, mất hết tài sản vẫn đang hoảng loạn, la khóc trong tuyệt vọng. Cả khu dân cư ven sông trở nên tan hoang, náo loạn.

Đám cháy dữ dội ven sông Cái, Nha Trang

Theo nhiều người dân, khoảng 22g30 ngày 17-1, đám cháy bất ngờ bùng phát từ một căn nhà ven sông. Rất nhiều người dân tập trung dập lửa. Tuy nhiên, do toàn bộ các căn nhà lân cận đều làm bằng gỗ, lợp tôn nên đám cháy lan nhanh. Thời điểm đó, đang có gió mạnh nên đám cháy càng nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm hầu hết khu dân cư. Hàng trăm  người dân phải bỏ nhà cửa, tài sản, đồ đạc tháo chạy thoát thân.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều lực lượng của TP Nha Trang huy động nhiều xe chữa cháy, phương tiện cùng hàng trăm người tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm giữa cửa biển, đường vào khu dân cư quá nhỏ, xe chữa cháy không thể vào để dập lửa. Người dân đã dùng thuyền bơm nước từ dưới biển lên để chữa cháy. Nhiều lực lượng khác phải dùng xô múc nước tạt vào lửa. Lực lượng chức năng phải dùng ca nô, xuồng máy chở hàng trăm bình chữa cháy, bình dưỡng khí ra sông tiếp ứng cho lực lượng chữa cháy. 

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và TP Nha Trang trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy tại hiện trường. “Đám cháy lan nhanh quá, khủng khiếp quá! Hầu như nhà nào cũng bỏ hết để chạy thoát thân. Giờ không còn gì!”- bà Võ Thị Vân, có nhà bị cháy, vừa khóc vừa kể.

Một số hình ảnh vụ cháy

ĐẠI QUANG-TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm