Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy, cả khu chợ hốt hoảng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 24-10, người dân phát hiện lửa, khói bốc ra từ tầng ba của căn nhà chuyên kinh doanh bình ắcquy, phụ tùng xe máy trên đường Phạm Hữu Chí (phường 12, quận 5, TP.HCM) nên hô hoán thông báo dập lửa.
Sợ lửa lan rộng, nhiều người trong các nhà bên cạnh tháo chạy xuống đường.

Khói lửa bùng phát từ ngôi nhà đồng thời là cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy trên đường Phạm Hữu Chí, quận 5. Ảnh: H.TÂM

Chủ cửa hàng sau đó cùng một số thanh niên dùng bình chữa cháy chạy lên lầu dập lửa. Các nhân viên của phòng giao dịch cấp nước Tân Hòa đối diện cũng huy động vòi phun nước để khống chế hỏa hoạn.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 11, quận 8 huy động nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập tắt lửa sau đó. Một đoạn đường Phạm Hữu Chí bị phong tỏa, hệ thống điện cúp trên diện rộng để phục vụ công tác chữa cháy.

Vụ việc khiến người dân khu vực gặp một phen hốt hoảng. Ảnh: H.TÂM

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản trên tầng ba của căn nhà bị cháy, hư hại.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra

Đường Phạm Hữu Chí (quận 5) là nơi được được xem như một "chợ" buôn bán phụ tùng xe máy vì tập trung nhiều cửa hàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm