Cháy công ty may mặc ở Tân Bình, 5 người đu dây vải tiếp đất

7 giờ 25 phút sáng 30-9, hỏa hoạn bùng lên từ Công ty TNHH in ấn may mặc thời trang Hoa Anh Đào ở số 45 – 47 đường Nguyễn Hồng Đào (phường 14, quận Tân Bình).

Cảnh sát sau đó có mặt khống chế hỏa hoạn, đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống bên dưới. Ảnh: HT

Khói lửa bùng lên từ tầng trệt, nơi chứa nhiều hàng hóa dễ cháy. Khói đen kịt bao trùm, lan rộng lên bốn tầng lầu đã bít lối thoát của khoảng bảy người.

Năm người ở phía trên nhanh trí dùng dây vải cột lại để leo xuống đất an toàn dưới sự giúp đỡ của người dân.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt giải cứu hai người là anh NTHT (sinh năm 1977) và BTN (sinh năm 1993), trong đó một người bị thương nhẹ ở chân.

Phát hiện đám cháy, nhiều người đã đu dây vải tiếp đất an toàn. Ảnh: HT

“Lửa bốc lên rất nhanh. Người dân cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Lúc đó chúng tôi chuẩn bị vào ca làm, nghe hô hoán nên đã buộc vải để đu xuống” – nam nhân viên 24 tuổi kể lại.

Tại hiện trường, nhiều tài sản là vải thành phẩm bị cháy, máy móc in ấn bị thiêu rụi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định máy ép vải để ở tầng trệt trong lúc khởi động gây ra cháy .

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm