Cháy chợ trong đêm ở Kiên Giang, 3 bà cháu thiệt mạng

Rạng sáng 2-11, tại chợ Thứ 7 (thuộc ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, Kiên Giang) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn hủy hoại bốn căn nhà, khiến ba bà cháu thiệt mạng.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang đã khống chế lửa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân khu vực chợ phát hiện lửa bất ngờ bốc cháy tại một căn hộ tại chợ Thứ 7 nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa, tránh cháy lan.

Tuy nhiên, do vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc đêm khuya, lại được phát hiện muộn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn ba giờ sau, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy chợ khiến ba người tử vong.

Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn ba căn nhà, một căn nhà khác cũng bị cháy xém. Nghiêm trọng hơn, vụ hỏa hoạn đã khiến ba bà cháu tử vong. Nạn nhân là bà Bùi Thị Quắn (60 tuổi), hai em Bùi Đức Tính (14 tuổi) và Bùi Huy Hoàng tuổi (18 tuổi).

Hiện lực lượng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm