Chặn xe học sinh lớp dưới để cướp tài sản

Tin từ Công an thành phố Thanh Hoá cho biết, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1996) trú tại đội 5, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống về hành vi cướp giật tài sản.
Hình ảnh: Nguyễn Văn Dũng cùng chiếc điện thoại đã cướp được của một em học sinh khác (
Nguyễn Văn Dũng cùng chiếc điện thoại đã cướp được của một em học sinh khác (ảnh Công an Thanh Hóa)

Dũng đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, do không chịu học hành mà chỉ lo ăn chơi lêu lổng nên đã nợ một khoản tiền lớn. Không có tiền trả nợ, Dũng đã nghĩ ra cách đi trộm cướp của những học sinh khác.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Sau khi phát hiện có một học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Lam Sơn trên đường đi học về bằng xe đạp điện, Dũng đã ra chặn xe của em học sinh này lại rồi cướp đi chiếc túi. Trong túi có một chiếc điện thoại trị giá 4 triệu đồng.

Trước hành vi cướp giật của mình, Dũng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa tạm giữ hình sự 4 tháng, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo Thái Bá (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm