Cha say ngủ đè chết con gái gần 2 tháng tuổi

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc khiến bé gái tên DTHK (gần hai tháng tuổi, tạm trú phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) tử vong.

Công an lấy lời khai nhân chứng.

Theo điều tra ban đầu, lúc 7 giờ 30 sáng 21-6, BV đa khoa Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An) tiếp nhận bé gái gần hai tháng tuổi được mẹ tên NVT đưa đến cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ xác định bé gái đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó sự việc được trình báo Công an phường An Bình, Công an phường Dĩ An. Chị T. cho biết bé sinh ra không hề mắc các bệnh lý. Lúc 5 giờ cùng ngày, bé thức giấc và được chị cho bú bình thường. Sau đó chị T. đặt con gái nằm ngủ cạnh người cha đang say xỉn nằm ngủ từ đêm qua rồi đóng cửa đi chợ.
Một lát sau trở về, chị đau lòng phát hiện con gái bị chảy máu ở mũi, cơ thể xanh tím, toàn thân bất động.
Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng trong lúc ngủ say người cha vô tình đè trúng con mình nhưng không hay biết khiến bé bị ngạt.

(Theo new.plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm