Cha ôm thi thể con gái sau va chạm với xe buýt ở TP Thủ Đức

Đến gần 9 giờ sáng ngày 17-5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với VKS cùng cấp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy làm hai cha con thương vong.

Công an TP Thủ Đức đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: CM

Thông tin ban đầu, hơn 6 giờ sáng cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc S (ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy chở con gái 18 tuổi lưu thông trên đường Đặng Văn Bi theo hướng từ Võ Văn Ngân ra xa lộ Hà Nội.

Khi gần tới góc đường Đặng Văn Bi – đường số 6 (phường Trường Thọ) thì xảy ra va chạm với một xe máy khác. 

Cú va chạm làm hai cha con ngã ra đường, ông S. bị thương và con gái không may bị một xe buýt chạy cùng chiều cán qua, tử vong tại chỗ.

Người cha đau đớn ôm thi thể con gái ngồi giữa đường khiến nhiều người thương xót.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc ông S đang chở con gái đi học thì gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm