Cặp đôi mở cửa, gọi chủ tiệm cơm không thấy thì trộm xe máy

Ngày 25-8, Công an quận Tân Bình, TP.HCM tạm giữ Lê Minh Đương (30 tuổi, thường trú Cà Mau) và Trần Phương Dung (31 tuổi, thường trú Trà Vinh) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 18-8, ngay khi nhận được tin báo của chủ tiệm cơm (trên đường Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình) về việc bị mất trộm hai chiếc xe gắn máy, Công an quận Tân Bình nhanh chóng tổ chức truy xét bắt giữ kẻ trộm cắp.

Công an nhanh chóng bắt được Đương và Dung sau khi trộm cắp hai xe máy. Ảnh: CA

 Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay ngày hôm sau, Công an quận Tân Bình đã phát hiện, bắt giữ Đương và Dung tại một khách sạn trên đường Lê Cao Lãng, quận Tân Phú.

Tại cơ quan công an, Đương và Dung khai nhận, khi phát hiện tiệm cơm không có người trông coi, bên trong có hai xe gắn máy nên đã nảy sinh ý định lấy trộm.

Sau đó, Đương và Dung mở cửa giả vờ gọi chủ tiệm bán cơm và không thấy ai trả lời nên nhanh chóng dùng đoản bẻ khóa lấy trộm cả hai chiếc

Tuy nhiên, cả hai chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Qua xác minh, công an phát hiện Đương có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm