Cấp cứu bệnh nhân bị thủng mắt do nổ bật lửa gas

Bệnh nhân là Vi Văn D., 10 tuổi, ở Tân Kỳ (Nghệ An), nhập Bệnh viện Mắt Trung ương ngày 3-3 trong tình trạng mặt bị lửa tạt xám xịt, mắt trái bị rách võng mạc khiến thị lực gần như bằng 0. Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, trong khi D. lúi cúi nấu bữa trưa thì chiếc bật lửa gas để trong túi áo của em rơi xuống bếp rơm đang cháy và phát nổ. Vùng mắt trái của em bị mảnh vỡ của bật lửa bắn vào, khiến mắt chảy máu và mặt bị đen sạm. Ngay lập tức gia đình phải đưa D. ra Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ khâu võng mạc ở mắt trái cho bệnh nhân. Đến nay, mắt trái của bệnh nhân vẫn phải băng kín và tiếp tục xuất huyết, chỉ nhìn được mờ mờ khi thử thị lực. Dự kiến em D. sẽ phải tiếp tục điều trị trong 2 tuần nữa và có thể tiếp tục phải mổ hút máu trong mắt ra thì mắt mới đỡ đau, đỡ xung huyết.

Theo Nguyễn Phan (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm