Cao Bằng: Bắt nhiều cán bộ xã tụ tập đánh bạc giữa lúc dịch

Ngày 2-8, Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ đối với 18 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nhóm người tụ tập đánh bạc bị công an phát hiện. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 1-8, tổ công tác của Công an huyện Trùng Khánh đang làm nhiệm vụ tại xóm Nà Thin, xã Đức Hồng thì phát hiện, bắt quả tang 18 người đang tụ tập đánh bạc tại nhà bà L.T.L (52 tuổi, trú trên địa bàn).

Nhóm người trên chia thành hai tổ, đang say sưa đánh bạc dưới hình thức chơi tú lơ khơ được thua bằng tiền mặt (đánh liêng).

Công an tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và khám xét khẩn cấp người, nơi diễn ra đánh bạc... Qua đó lực lượng chức năng thu giữ số tiền gần 85 triệu đồng, nhiều bộ bài tú lơ khơ, nhiều điện thoại di động, 11 xe mô tô các loại và một số vật chứng có liên quan...

Đấu tranh khai thác nhanh, cả 18 người đều thừa nhận hành vi đánh bạc. Những người này gồm 12 nữ, 6 nam, hầu hết đều trú tại huyện Trùng Khánh. Đặc biệt, một số người hiện là cán bộ công chức đang công tác tại các xã trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ký công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh này quyết định tạm dừng đón khách du lịch từ tất cả các tỉnh, thành phố đến Cao Bằng; duy trì hoạt động 6 trạm kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Tỉnh cũng yêu cầu người dân không tập trung nhiều người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện; thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ bị tạm dừng bao gồm: dịch vụ karaoke, quán bar, trò chơi điện tử (game online), quán ăn đêm, quán bia, quán bán nước, quán trà đá, quán cà phê ở vỉa hè…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm