Cảnh sát thu giữ gần 2 tấn heroin, cocain…

Năm 2018, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đấu tranh mạnh với các loại tội phạm ma túy, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt lớn. Lượng vật chứng thu giữ tăng mạnh so với năm 2017.

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), do chịu tác động trực tiếp từ diễn biến tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2018 ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp.

Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy, thu giữ hàng tấn heroin, ma túy đá (489 bánh heroin tại Điện Biên, 288 bánh heroin ở Cao Bằng, 329 bánh heroin tại Lào Cai, gần 200 bánh heroin tại Bắc Kạn)… Công an đã thu giữ gần hai tấn heroin, cocain, thuốc phiện cùng hàng triệu viên ma túy tổng hợp.

Tại Lễ hội âm nhạc điện tử 2018 “Trip to the moon” ở Công viên nước Hồ Tây vào 16-9-2018, có bảy người tử vong do sốc ma túy. Ảnh: TP

Trong quá trình bắt giữ gần 38.000 người mua bán, vận chuyển ma túy, công an cũng thu giữ hơn 130 khẩu súng các loại mà tội phạm ma túy sử dụng để đối phó, chống trả cơ quan chức năng.

Theo thống kê, số vụ, số người bị bắt giữ đều tăng hơn 10% so với năm 2017, lượng heroin thu giữ tăng gấp đôi, ma túy tổng hợp thu giữ tăng 125%…

Tuyến biên giới Việt-Lào tiếp tục là tuyến trọng điểm, phức tạp. Ma túy tổng hợp từ Lào đưa vào Việt Nam tăng mạnh, các loại tội phạm về ma túy trên tuyến có dấu hiệu hoạt động manh động hơn, lượng ma túy vận chuyển lớn hơn.

Đi kèm với việc mua bán là việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Đáng chú ý, nổi lên là tình trạng tổ chức, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, sử dụng ma túy tại các sự kiện có đông người tham gia, sử dụng âm nhạc cường độ mạnh.

Theo đại diện Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) tại châu Á, ông Douglas, việc sản xuất và buôn bán các chất ma túy ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã đạt mức độ chưa từng có và nguồn cung này đã khiến nhiều người trẻ tuổi sa vào nghiện ngập. “Nguồn cung ngày càng gia tăng bởi tội phạm có tổ chức đang hoạt động mạnh và tràn ngập khu vực” - ông Douglas nói.

Trước tình hình trên, năm 2019, Cục CSĐT tội phạm về ma túy tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, công an các địa phương và các lực lượng liên quan tập trung đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài vào, nhất là các toán, nhóm được trang bị vũ khí nóng; xóa bỏ triệt để các tổ chức, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nước.

Những vụ án ma túy lớn trong năm 2018

Điện Biên: 489 bánh heroin giấu trong bao trà. Chiều tối 2-1-2018, tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, công an bắt giữ Vừ Chù Sếnh và Mùa Thị Đớ, thu giữ 489 bánh heroin (171 kg), trị giá 3 triệu USD. Số ma túy này ngụy trang trong những gói trà.

Cao Bằng: 288 bánh heroin. Tối 23-2-2018, tại khu vực xã Bạch Đằng, huyện Hòa An (Cao Bằng), công an bao vây, bắt Trần Văn Bằng và em họ là Trần Văn Thành, thu giữ 288 bánh heroin (100,8 kg), trị giá khoảng 57 tỉ đồng…

Điện Biên: 135 bánh heroin và nửa triệu viên ma túy tổng hợp. Sáng 27-3-2018, tại khu vực phường Na Lay, thị xã Mường Lay (Điện Biên), công an bắt giữ ba người, thu 135 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp…

Lào Cai: 329 bánh heroin trong xe bán tải. Ngày 11-5-2018, công an bắt hai người chạy xe bán tải, thu giữ 329 bánh heroin.

Sơn La: Tiêu diệt hai trùm ma túy tại Lũng Xá, Tà Dê. Trong hai ngày 27 và 28-6-2018, lực lượng phối hợp tiêu diệt hai trùm ma túy bị truy nã là Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thanh Tuân tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Hai bị can này cầm đầu đường dây 490 bánh heroin giấu trong bình gas, bị công an triệt phá từ năm 2015.

TP.HCM: 179 bánh heroin và nhiều ngoại tệ. Ngày 12-7-2018, lực lượng chức năng phá đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 179 bánh heroin, bắt giữ bảy người liên quan.

TP.HCM: Phá xưởng ma túy 20.000 viên/đêm. Ngày 16-7-2018, công an phá đường dây sản xuất ma túy do Didonna Quốc Anh Phillip (27 tuổi, quốc tịch Pháp) cầm đầu. Lực lượng chức năng thu giữ 85.000 viên ma túy cùng nhiều tang vật là hóa chất, khuôn dập...

Bà Rịa-Vũng Tàu: 100 bánh cocaine trị giá 800 tỉ đồng. Ngày 24-7-2018, Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 100 bánh cocaine chứa trong một thùng container. Số ma túy này trị giá khoảng 800 tỉ đồng.

Quảng Bình: 308 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Chiều 12-10-2018, tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), CSGT bắt giữ xe bán tải, thu hơn 308 kg ma túy đá. Số ma túy này sẽ được đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm