Cảnh sát thông tin vụ cháy chung cư Cao Thắng ở quận 5

Gần trưa 11-7, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở tầng 4 của chung cư Cao Thắng (cũ) ở số 292 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP.HCM.

Cảnh sát PCCC TP.HCM, điều 13 xe các loại trong đó có bảy xe nước và hai xe thang đến hiện trường dập lửa, giải cứu người mắc kẹt. 

Theo Trung tá Dương Văn Thành, Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hỏa hoạn khiến tuyến đường bị phong tỏa hoàn toàn, hàng trăm người dân khu vực tập trung theo dõi khiến giao thông hỗn loạn. 

Trung tá Dương Văn Thành, Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa, giải cứu những người bị mắc kẹt. 

Theo Trung tá Thành, trong quá trình tiếp cận giải cứu, cảnh sát gặp phải các khung lưới B40 gây khó khăn, lực lượng chuyên nghiệp phải sử dụng kềm để cắt lưới. 

Cảnh sát cứu người bằng xe thang hoặc hướng dẫn người dân xuống bằng cầu thang bộ. Do đám cháy gần bệnh viện Chấn Thương chỉnh hình nên một số bệnh nhân được sơ tán.

Nhiều người mắc kẹt ở các tầng trên cao được cảnh sát giải cứu đưa xuống đất an toàn. 

Theo tìm hiểu, Chung cư Cao Thắng là chung cư cũ, hiện tại có nhiều sinh viên ở trọ. 

Theo cảnh sát, diện tích cháy chỉ có 14 mét vuông một căn phòng ở tầng 4. Vật liệu cháy là đồ đạc sinh hoạt, khói lửa chỉ gây cháy xém một căn phòng ở tầng trên. 

Đến khoảng 11 giờ, khu vực dần ổn định trở lại. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được điều tra

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm