Cảnh sát hình sự truy bắt nhóm cướp giật có tổ chức

Vụ việc xảy ra khi chị T. đang sử dụng điện thoại di động thì bị nhóm nghi can do Đào Quang Huy và Phan Tấn Cường (cả hai đều sinh năm 1997 và cư trú tại quận Tân Bình) cầm đầu cho xe áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga phóng đi.

Cảnh sát hình sự truy bắt nhóm cướp giật có tổ chức ảnh 1
Nghi can Đào Quang Huy 

Cảnh sát hình sự truy bắt nhóm cướp giật có tổ chức ảnh 2
 Phan Tấn Cường tại cơ quan điều tra 

Trước đó, nhóm thanh niên trên bao gồm bốn người di chuyển trên ba xe mô tô liên tục rảo quanh khu vực giao lộ Lý Thường Kiệt-Vĩnh Viễn. 

Nhận thấy các nghi can có nhiều biểu hiệu khả nghi, các trinh sát quận 10 phối hợp cùng các hiệp sĩ trong câu lạc bộ săn bắt cướp quận Tân Bình đã âm thầm bám theo. Lúc này, Cường và Huy di chuyển thành hai hàng, đi sau xe hai nghi can được xác định với biệt danh là Cu Sỉn và Milu nhằm đảm bảo nhiệm vụ cản địa để Cu Sỉn và Milu tiện ra tay.

Khi các nghi can ra tay cướp điện thoại của chị T. ngay lập tức, lực lượng trinh sát ập vào vây bắt. Cuộc truy đuổi diễn ra gay cần kéo dài qua nhiều tuyến đường (từ Vĩnh Viễn kéo dài ra Lý Thường Kiệt. Khi chạy tới đường Ba Tháng Hai, Cường và Huy bị khống chế bắt tại chỗ. Riêng hai nghi can Cu Sỉn và Milu vẫn tiếp tục cuộc hành trình.

Cảnh sát hình sự truy bắt nhóm cướp giật có tổ chức ảnh 3
Phương tiện gây án của hai nghi can 

Truy đuổi tới đường Ni Sư Huỳnh Liên (quận Tân Bình), hai nghi can bất ngờ sử dụng bình xịt hơi cay tấn công khiến hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa mất tay lái té xuống đường, rất may không có xảy ra thương tích nghiêm trọng. 

Tại cơ quan công an, Đào Quang Huy và Phan Tấn Cường đều khai báo và thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Cả hai từng có một tiền án hình sự trước đó. 

Hiện cảnh sát vẫn đang ráo riết truy đuổi hai tên còn lại trong băng nhóm. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an quận 10 thụ lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm