Cảnh sát giả trang trên 2 ô tô bắt ổ bạc khủng quận 12

12 giờ trưa ngày 6-7, hơn 40 cảnh sát hình sự thuộc các Phòng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (C45B) cùng hơn 30 cảnh sát cơ động thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2 thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đi trên hai xe ô tô khách ập vào căn biệt thự kín cổng cao tường trong một con hẻm nhỏ trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Ảnh Nguyễn Tân.

Phát hiện lực lượng chức năng, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt ở trong dãy nhà kiên cố và 4 chòi lá nháo nhào bỏ chạy. Một số con bạc vất hết tài sản nhảy xuống con kênh nước sâu phía sau căn nhà. Tuy nhiên, vòng vây đã khép kín, mọi ngã đã bị chốt chặn lần lượt từng người bị bắt giữ.
Tại sới bạc vùng ven này, những máy tính vẫn chạy ghi các tỉ số cá cược qua hình thức đánh bạc trực tuyến hoặc đá gà. Theo cảnh sát, căn phòng phía trong được tổ chức để đánh bạc, đá gà trực tuyến; 4 chòi lá phía sau là nơi đánh bài xập xám. Nhiều tang vật có liên quan được kiểm kê.

Hình thức cá cược là đá gà trực tuyến. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo đó, cảnh sát thu giữ số tiền tang vật khoảng 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan. Cụ thể bao gồm hàng chục điện thoại di động, 32 xe máy, 3 thiết bị thu sóng Wifi, 3 màn hình tinh thể lỏng, 1 máy đếm tiền và nhiều tang vật có liên quan.
31 đối tượng bị bắt tại hiện trường, họ đều là con bạc hoặc những người có liên quan phuc vụ cho đường dây do một ông trùm ở trên địa bàn cầm đầu. Cùng lúc đó, nhiều mũi trinh sát ập vào nhà của người này ở quận 12 bắt giữ người này đưa đến hiện trường.
Qua truy xét ban đầu, cảnh sát xác định chủ điều hành sới bạc khủng là Nguyễn An Thạnh (sinh năm 1986, ngụ đường TX51, phường Thạnh Xuân, quận 12). Thạnh khai đã tổ chức sới bạc khoảng 3 tháng nay. Khu đất do Thạch thuê lại với giá 6 triệu đồng/tháng rồi sau đó chung tiền với một số đối tượng khác xây dựng chòi lá, nhà để tổ chức đánh bạc.
Tuy nhiên Thạnh không trực tiếp điều hành mà thiết đặt hệ thống camera an ninh và để cho Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1978, ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) trực tiếp quản lý. Các đối tượng khai nhận, mỗi ván thắng thua khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Tổng tiền cược trong ngày 6-7 vào khoảng 1 tỷ đồng.

Cảnh sát lấy lời khai với ông trùm là Nguyễn An Thạnh. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo đó, các màn hình tinh thể lỏng sẽ trường thuật trực tiếp trận đá gà từ Campuchia về Việt Nam và các con bạc quây quần phía bên dưới để cá độ ăn thua. Cảnh sát xác định, mỗi ngày có từ 30 đến 40 con bạc tới sới bạc để trực tiếp ăn thua.
Để tránh bị chú ý, theo sự chỉ đạo của Thạch, các cửa đều được đóng kín, các chòi được thiết kế với mái lá dài tránh sự nhòm ngó. Các con bạc tìm đến được đàn em của Thạnh hướng dẫn đi qua hẻm nhỏ của căn biệt thự, chạy men vào phía sau. Xe máy được để ở bãi kín có mái che phía sau.

Hàng chục xe máy đã bị tạm giữ cùng các tang vật có liên quan. Ảnh Nguyễn Tân.

Các con bạc có thể thoải mái sát phạt suốt ngày đêm, việc phục vụ thức ăn nước uống sẽ do Nguyễn Thanh Hoa (sinh năm 1997, ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) đảm nhận. Riêng việc chung chi tiền cho các con bạc là do Hoa cùng hai người là Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Nhật Nam thực hiện.
Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò cũng như truy xét những đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Việc khám phá tụ điểm đánh bạc của C45 khiến người dân vui mừng ủng hộ. Ảnh Nguyễn Tân.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến Cục Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, sới bạc này đã hoạt động khá lâu. Sau khoảng 1 tháng nhiều trinh sát theo dõi nắm tình hình đã quyết định phá án.

"Đây là hình thức đánh bạc khá mới hiện nay xuất hiện tại TP.HCM. Các đối tượng tổ chức thường truyền hình trực tiếp các trận đá gà, ăn thua trên màn hình tinh thể lỏng và các con bạc sẽ đặt các cược để ăn thua. Sau thời gian theo dõi thì chúng tôi quyết định đánh án. Hiện tại đang làm rõ thêm vai trò của những đối tượng có liên quan" - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm