Cảnh sát chèo ghe vây bắt trường gà 'khủng' ở Bình Chánh

Ngày 25-3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trần Văn Thanh (còn gọi là Thanh “Bầu Cua”, 35 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ quận 5) cùng chín người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhóm Thanh và Hoàng được xác định cầm đầu tụ điểm đá gà ăn tiền ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vừa bị công an triệt phá.

Trước đó, chiều 18-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp vớ Đội 5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM ập vào khu đất trống nằm ven sông ở xã Bình Hưng.

Cảnh sát phát hiện gần 50 người đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Ảnh: CA

Tại đây, gần 50 người đang sát phạt dưới hình thức đá gà ăn tiền hốt hoảng tìm đường nhảy sông tẩu thoát. Tuy nhiên, bốn phía đã bị cảnh sát bao vây, chốt chặn.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng, đưa 49 người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Theo một nguồn tin, khu vực tổ chức trường gà là bãi đất trống ven sông, xung quanh là các hẻm nhỏ luôn được canh phòng cẩn mật.

Để mật phục, đột kích trường gà này, công an phải bỏ nhiều ngày theo dõi. Đến ngày 18-3, một trong các mũi trinh sát đã chèo ghe tiếp cận, vây ráp trường gà này.

Ban đầu, công an xác định trường gà này mới hoạt động, không thường xuyên, các con bạc khi muốn sát phạt thì liên hệ qua điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm