Cảnh sát bảo vệ thủy điện Sơn La trả lại tiền cho du khách

Trung đội cảnh sát bảo vệ Nhà máy thủy điện Sơn La thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La vừa trả lại 29 triệu đồng cho một nhóm du khách tham quan nhà máy thủy điện này. 

Trung đội cảnh sát bảo vệ thủy điện Sơn La trả lại tiền cho anh Huỳnh Thanh Sang.

Anh Huỳnh Thanh Sang (ngụ quận 2, TP.HCM) cho biết vào chiều 25-11, đoàn anh gồm 10 người đến tham quan Nhà máy thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La thì đánh rơi một áo khoác bên trong có 29 triệu đồng.

Khi đoàn di chuyển đến thị trấn Sa Pa thì anh Sang mới phát hiện mất áo và tiền, đến ngày 27-11 anh đã quay lại những nơi đã đi qua để tìm và khi đến cổng Nhà máy thủy điện Sơn La thì bảo vệ cho biết cảnh sát có nhặt được và đang tìm "khổ chủ".

Theo biên bản bàn giao, vào chiều 25-11, Trung đội cảnh sát bảo vệ Nhà máy thủy điện Sơn La qua công tác tuần tra đã nhặt được một chiếc áo trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm