Cần Thơ: Ra tù vẫn tiếp tục giả danh công an

Thông tin ban đầu, đêm 23-1, người dân báo tin tại một quán ăn gia đình ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ có người trong trang phục trung úy CAND với nhiều dấu hiệu khả nghi tự nhận là công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ. Sau khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở, người này mới khai tên là Trần Hữu Lợi. Lợi thừa nhận không phải là công an nhưng thích làm công an để ra oai với bạn bè…

Đây không phải lần đầu Trần Hữu Lợi “thích” làm công an. Tháng 11-2011, Lợi tự xưng là thiếu úy công an Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ để tạo lòng tin và lừa lấy tài sản trị giá hàng chục triệu đồng của một phụ nữ. Sau khi bị bắt, tháng 8-2012, Lợi bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt chín tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sáu tháng tù về tội giả mạo cấp bậc, chức vụ (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm