Cần khẩn trương làm rõ vụ ẩu đả trước cổng UBND thị trấn Cái Bè

Theo tìm hiểu của PV, vụ đánh nhau dẫn đến thương tích nhiều người xuất phát từ việc ông Huỳnh Văn Sấm (73 tuổi, ngụ 299A, khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang) khởi kiện tranh chấp đất với ông Phạm Linh Vũ (58 tuổi, ngụ 343, Khu 3, thị trấn Cái Bè - ông Vũ đang là Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cái Bè - PV).

Vụ kiện được TAND huyện đã thụ lý. Ông Sấm đã ủy quyền lại cho con gái là bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (44 tuổi) theo đuổi vụ kiện. Phía bị đơn, ông Vũ ủy quyền cho Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) trực tiếp tham gia giải quyết.

Thực hiện theo yêu cầu của phía nguyên đơn, vào lúc 9h ngày 7/8/2012, thẩm phán TAND huyện Cái Bè Hồ Thị Ánh Tuyết phối hợp cùng cán bộ đo đạc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện tiến hành đo đạc phần đất tranh chấp trước sự chứng kiến của đại diện UBND thị trấn, nguyên đơn và bị đơn. Khi tiến hành đo đạc, ông Vũ chỉ dẫn ranh giới, tổng diện tích đất hiện gia đình ông quản lý cho đoàn đo đạc đánh dấu, thì xảy ra cự cãi và đánh nhau giữa người thân của gia đình ông Vũ và ông Sấm.

Vụ ẩu đả xảy ra tại sân nhà ông Vũ và khu vực trước cổng UBND thị trấn Cái Bè đã gây thương tích cho bà Dung (tỷ lệ thương tật 4%), anh Huỳnh Thanh Danh (25 tuổi) - cháu bà Dung (tỷ lệ thương tật 10%), Võ Thị Kim Tuyết - con dâu ông Vũ (2%).

Trao đổi với PV sáng 15/11, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè cho biết vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra. Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả trưng cầu giám định bổ sung nhằm xác định vật gây ra vết thương trên vùng mặt của anh Danh.

Theo tìm hiểu thêm của chúng tôi, điều khiến dư luận quan tâm nhất trong vụ việc này cũng chính là chi tiết mà Công an huyện Cái Bè cần tập trung xác minh, làm rõ trong quá trình điều tra tiếp theo. Đó chính là có hay không chuyện ông Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cái Bè Phạm Linh Vũ đã trực tiếp cầm dao chém người?

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn tiến này để kịp thời thông tin đến độc giả.

 
Theo Binh Huyền (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm