Cận cảnh vụ cháy hàng tấn tài liệu ở kho hồ sơ xe buýt

Theo Cảnh sát, vụ cháy cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 2-5. Kho chứa giấy tờ của  Trung tâm quản lý Giao thông công cộng (TTQL GTCC) và hộ kinh doanh hạt nhựa phế liệu của ông L.S.D. (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) bùng cháy dữ dội trong lúc mưa to, gió lớn. Ảnh NT.

Hỏa hoạn bao trùm khu vực trong phút chốc khiến mái tôn, tường gạch đổ sập. Ảnh NT.

Kho hồ sơ, giấy tờ... của TTQL GTCC  nằm cạnh hộ kinh doanh hạt nhựa phế liệu của ông D. trên đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Ảnh NT.

Cho đến sáng 6-5, cảnh sát tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân và con số của vụ cháy. Ảnh NT.

Kết cấu thép của kho chứa giấy tờ bị biến dạng, đổ sập do sức nóng của đám cháy. Ảnh NT. 

Phát hiện hỏa hoạn, người dân đã kêu cứu, báo cho cảnh sát. Lực lượng CSPCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị tại chỗ dập tắt vào khoảng 2 giờ sáng 3-5. Ảnh NT.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 4.000 thùng hồ sơ, giấy tài liệu; 200 vé tập xe buýt của kho TTQL GTCC TP.HCM bị hủy hoại. Ảnh NT.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy. Ảnh NT. 

Giấy tờ sổ sách cháy nham nhở văng khắp nơi ở hiện trường. Ảnh NT.

Khu vực kho nằm ngay mặt tiền đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Ảnh NT.

Một số giấy tờ cháy nham nhở còn nguyên mộc đỏ và chữ ký. Ảnh NT.

Một lệnh vận chuyển của HTX VT&DV Đông Nam cháy xém, văng ra bãi đất trống. Ảnh NT.

Đến sáng nay (6-5), khói vẫn nghi ngút bốc lên từ trong đống tro tàn. Ảnh NT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm