Cận cảnh chiếc xe ben 'khủng' gây sập cầu Long Kiểng

(Clip: Cận cảnh chiếc xe ben "khủng" gây sập cầu Long Kiểng)
Sáng 22-1, công tác trục vớt xe tải 60C-289.99 đã được hoàn tất. Đây là xe tải hạng nặng chở đá khiến cầu Long Kiểng bị sập vào tối 19-1. 

Sáng 22-1, chiếc xe tải nặng làm sập cầu Long Kiểng đã được lực lượng chức năng trục vớt thành công. Ảnh: H.TÂM

Theo đại diện UBND huyện Nhà Bè, công tác trục vớt đã được Sở GTVT TP.HCM triển khai từ tối 21-1 và đến sáng 22-1 xe tải đã được đưa lên một sà lan để hoàn tất các công tác khám nghiệm, xử lý liên quan.
Đồng thời với việc này, lực lượng chức năng tiếp tục các phương án khắc phục, sửa chữa nhịp cầu sập ở khoang thông thuyền.

Đây là chiếc xe tải chở đá trọng tải 15 tấn khiến một nhịp cầu ở khoang thông thuyền bị sập. Ảnh: H.TÂM

Trước đó, chiều  20-1, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về sự cố sập cầu Long Kiểng (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường cho biết nguyên nhân dẫn đến sự cố sập cầu là do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe chở đá quá tải qua cầu.

Theo kết quả xác định sơ bộ ban đầu, tổng tải trọng xe và hàng khoảng 15-17 tấn, vượt quá tải trọng cho phép qua cầu (3,5 tấn) khiến cầu sập.

Sự cố khiến tài xế xe tải bị thương, một người dân suýt rơi xuống sông cùng xe máy. Ảnh: H.TÂM

Về việc khắc phục sự cố, ông Cường cho biết đã giao Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 phối hợp với Công ty Cổ phần UCT2 khảo sát hiện trường, khẩn trương đánh giá tình hình và đề xuất phương án khắc phục để đảm bảo thông xe trước Tết Mậu Tuất 2018. “Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố sớm nhất, đưa cầu hoạt động trở lại” - ông Cường nói.
Công an huyện Nhà Bè cũng tạm giữ tài xế Lâm lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm