Cả chục cảnh sát dọn đá dăm do xe tải rải trên đường

Trưa 18-1, tài xế Võ Anh Vũ lái xe tải chở đá cấp phối (loại 3x4) chạy hướng Nam - Bắc, đến thị xã An Nhơn (Bình Định) làm rơi vãi vật liệu kéo dài hơn 1 km trên quốc lộ 1.

Hiện trường đá rơi vãi trên quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn. Ảnh: Tr.THU 

Hơn chục cảnh sát giao thông được huy động phân luồng điều tiết giao thông; đồng thời dùng chổi dừa, xẻng, cuốc... thu dọn suốt một giờ mới xong. Đá cấp phối rơi vãi trên đường khiến ba người đi xe máy trượt ngã, giao thông qua khu vực này bị ùn ứ.

Cảnh sát giao thông thu dọn đá cấp phối rơi vãi trên đường. Ảnh: TR.THU

Lực lượng cảnh sát Trạm giao thông Tuy Phước (Công an tỉnh Bình Định) phối hợp với lực lượng Đội 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện dùng xe đặc chủng truy đuổi hơn 20 km bắt giữ phương tiện này.

 Tài xế Vũ lái xe tải chở đá cấp phối vào đường làng lẩn trốn. Ảnh: Tr.THU

Thiếu tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, cho biết sau 30 phút truy đuổi, cảnh sát mới phát hiện tài xế đang cho xe chạy vào làng lẩn trốn. 

Tài xế Vũ khai nhận xe tải này chở khoảng 15 tấn đá cấp phối phục vụ công trình xây dựng. Nhiều khả năng thùng xe phía sau bị hở nên vật liệu rơi vãi xuống đường mà không hay biết. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm