Buôn ma túy: chồng lãnh án tử, vợ bị tù chung thân

Ngày 11-9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Bằng (35 tuổi), ngụ ở Hà Tĩnh và Nguyễn Ngọc Hưng (45 tuổi), ngụ ở Đông Sơn, Thanh Hóa cùng nhận mức án tử hình.

Lê Thị Ất (39 tuổi - vợ Bằng) nhận mức án tù chung thân và hai bị cáo Phan Thị Vy (vợ Hưng) và Văn Thị Nga, ngụ ở Quảng Xương mỗi người chịu mức án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 10-2013, vợ chồng Bằng - Ất đi làm việc ở Lào và quen Kong Thong, quốc tịch Lào. Tại đây Kong Thong ngỏ ý nhờ vợ chồng Bằng vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Sau đó vợ Bằng quay về Việt Nam liên hệ với vợ chồng Hưng - Vy nhờ tìm mối tiêu thụ ma túy.

 Đến ngày 29-12-2013, Bằng và Kong Thong cùng nhau vận chuyển số lượng lớn ma từ Lào về Việt Nam bằng ô tô. Tại nhà nghỉ Mai Lâm (TT Rừng Thông, TP Thanh Hóa), cơ quan công an ập vào bắt quả tang khi các đối tượng đang bán ma túy. Công an thu được tại hiện trường là 5kg ma túy và nhiều tang vật khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm