Bốn kẻ cướp vứt nạn nhân trên đèo Hải Vân chịu án nặng

Tòa tuyên phạt Trần Văn Lộc (trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 10 năm tù; ba kẻ cùng trú ở xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế là Nguyễn Kim Duẩn bị tòa tuyên tám năm tù, Nguyễn Văn Trãi và Nguyễn Phương Long cùng bị bảy năm tù.

Tối ngày 16-11-2008, Lộc, Duẩn, Long và Trãi đã dùng dao khống chế một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự bên đường biển Nguyễn Tất Thành. Sau khi cướp một ví tiền, một túi xách và một xe máy, bốn kẻ trói hai nạn nhân, đưa lên vứt trên đèo Hải Vân.

T.VŨ - H.KHÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm