Bộ Công an yêu cầu đánh mạnh tội phạm có tổ chức

Ngày 28-12, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017 thông tin như trên.

Theo đó, số đối tượng truy nã phát sinh mới giảm gần 11%; số đang truy nã giảm hơn 7%; tỉ lệ điều tra, khám phá án cao hơn so với năm 2015, triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, các vi phạm về môi trường phát hiện tăng hơn 27%, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng tăng 30,4%.

Hình sự đặc nhiệm Công an TP Hà Nội chuẩn bị vũ khí trước giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: CTV

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã biểu dương các thành tích đạt được, đồng thời yêu cầu Tổng cục Cảnh sát thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Cụ thể, trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, cần thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự”; chủ động lên kế hoạch, phương pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm về môi trường…

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát cần làm tốt vai trò công tác tham mưu, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, chủ động dự báo những vấn đề phức tạp liên quan đến tội phạm và trật tự xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm