Bố chồng chém con dâu nhập viện

Ngày 7/4, công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang điều tra, lấy lời khai của ông Đinh Xuân Trường (72 tuổi, ở xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) về hành vi hành hung người khác.

Sáng 2 ngày trước đó, bà Trần Thị Hợi (vợ ông Trường) gọi con dâu là Lê Thị Tâm (43 tuổi) vào đưa bà đi khám bệnh. Bà Hợi đã nằm liệt giường nhiều năm nay.

Biết bố chồng khó tính nên Tâm dò la xem có phải đưa mẹ chồng đi viện không. Sự việc đến tai, ông Trường đã mắng chửi rồi đuổi con dâu ra khỏi nhà.

Trong lúc to tiếng, ông lão 72 tuổi đấm liên tiếp vào mặt rồi vớ lấy con dao rựa chém con dâu.

Nghe tiếng kêu cứu, người nhà vào can ngăn rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Chị Tâm đang điều trị tại bệnh viện.
Chị Lê Thị Tâm phải khâu 10 mũi.

"Chúng tôi đã lấy lời khai và tạm thời cho ông Trường tại ngoại. Khi có kết quả giám định thương tích của chị Tâm thì cơ quan chức năng sẽ có quyết định khởi tố vụ án hay không", ông Lê Quang Liêm, trưởng công an xã Thuận Lộc nói.

Chị Lê Thị Tâm sau khi lấy anh Đinh Xuân Sơn (con ông Trường) thì hai vợ chồng dắt nhau qua Lào làm ăn. Thời gian gần đây hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Tâm quyết định về làm đơn ly hôn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm