Bình Thuận: Nhiều người bán vé số dạo trắng tay vì bị lừa

Thủ đoạn của gã thanh niên này là dùng vé số của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương ngày 8-1 sửa thành ngày 1-1 để trùng với dãy số 724 trúng giải bảy 200.000 đồng. Khi gặp những người già bán vé số, gã thanh niên này liền rút ra năm tờ để đổi 1 triệu đồng là số tiền cả vốn lẫn lời thường có của một người bán trong ngày.

Xấp vé số hàng chục tờ mà nhiều người bị lừa mang về đại lý. Ảnh: Phương Nam

Một chủ đại lý vé số ở phường Tân An, thị xã La Gi cho biết chiều 13-1 khi đến gạ đổi vé số của cụ M. hơn 70 tuổi, nghe cụ nói cả ngày bán ế chỉ có hơn 200.000 đồng trong người, gã thanh niên vẫn nhẫn tâm đổi một tờ vé số cho bà cụ để lấy tiền. Khi phát hiện mình bị lừa, cụ đã khóc rất nhiều.

Được biết khi gạ đổi vé số, gã thanh niên này vẫn để xe máy nổ và không bao giờ xuống xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm