Bình Phước triệt phá 36 băng nhóm tội phạm

Ngày 29-3, tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội năm 2016.

Theo đó, năm 2016 trên địa bàn đã xảy ra hơn 830 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, làm chết 22 người, bị thương 148 người, thiệt hại tài sản hơn 11 tỉ đồng.

Tội phạm còn xảy ra nhiều, có chiều hướng gia tăng với tính chất nghiêm trọng, nhất là tội phạm giết người, hiếp dâm trẻ em, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, hoang mang dư luận.

Cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 700 vụ án với hơn 1.200 bị can, triệt phá 36 băng nhóm với gần 180 người.

Trong năm qua, cơ quan tố tụng đã khởi tố hai vụ với ba bị can lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; khởi tố một vụ với hai bị can vi phạm pháp luật về môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành, các lực lượng trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ ANTQ trong năm qua.

Để đảm bảo tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới thời gian tới, ông Dũng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Tập trung giải quyết khéo léo và dứt điểm các vụ việc nhạy cảm. Tăng cường công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện. Đồng thời kịp thời nhân rộng, tuyên dương các mô hình điển hình tiên tiến giữ gìn an ninh trật tự và ANTQ trên địa bàn toàn tỉnh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm