Bình Phước: 1 thanh niên bị đâm tử vong khi hỗn chiến

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng đang điều tra làm rõ vụ án mạng tại một quán cà phê trên địa bàn khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Đạt và Lê Anh Khoa (cùng 17 tuổi và cùng ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước) có mâu thuẫn với nhau.

Khuya 17-1, Đạt và Khoa hẹn nhau ở một quán cà phê trên xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Đạt và Khoa lao vào hỗn chiến. Được mọi người căn ngăn, Đạt bỏ đi về.

Vẫn còn bực tức, Đạt rủ thêm Lê Đức Chinh (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) và một số người bạn quay lại quán cà phê để đánh Khoa trả thù.

Khi đến gần cửa quán cà phê, nhóm của Đạt gặp nhóm của Khoa. Trong lúc hỗn chiến, Chinh bị một người trong nhóm của Khoa dùng dao đâm vào người khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Được chuyển đi cấp cứu nhưng đến chiều 18-1, Chinh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm