Bình Dương: Tự xưng là nhà báo, nghi lừa tiền để chạy án

Ngày 25-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Đỗ Xuân Tuấn (43 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuấn thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, qua mối quan hệ Tuấn biết chị NTT (quê Quảng Ngãi) có người nhà đang bị Công an TP Dĩ An tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Thấy vậy, Tuấn đã tìm cách tiếp cận làm quen, rồi tự xưng là nhà báo và có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng nên có thể giúp người nhà chị T. được tại ngoại và xử nhẹ tội.

Sau đó, Tuấn dẫn chị T. đến gặp một người tự xưng là cán bộ công an và người này cũng hứa giúp chạy án cho nhẹ tội.

Thẻ nhà báo giả Tuấn dùng để lừa người dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi chị T. đồng ý, Tuấn yêu cầu chị T. phải đưa 55 triệu đồng để Tuấn lo chạy án.

Khi Tuấn đang nhận tiền thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An bắt quả tang.

Khám xét nhanh nơi ở của Tuấn, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu và con dấu giả các cơ quan nhà nước.

Được biết, sau khi Tuấn bị bắt đã có một số bị hại đến cơ quan công an tố cáo từng bị người này lừa đảo với hành vi tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm