Bình Dương: Nghi điện rò khi trời mưa làm 3 người thương vong

Ngày 19-8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ chết người, nghi do điện giật xảy ra tại phường Đông Hòa.

Nhân viên điện lực xuống cắt điện. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khuya 18-8, chị Hồ Thị Xuân Đ. (19 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng hai mẹ con người bạn đi trên xe máy 59N3-217.42 lưu thông trên đường Tô Vĩnh Diện.

Khi đến đoạn qua thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An, do mưa lớn, đường ngập nước nên người bạn điều khiển xe máy, đi sát lề đường để tránh ngập nước.

Khi đến gần trụ điện 110Kv thì bất ngờ cả xe và người bị ngã xuống vũng nước. Thấy vậy người dân chạy lại ứng cứu.

Tuy nhiên, mọi người thấy một bó cáp quang gần đó nên nghi ngờ nạn nhân bị điện giật. Mọi người dùng cây tre gạt bó cáp quang ra rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, nhân viên điện lực đã cắt điện và xuống hiện trường kiểm tra vụ việc.

Theo xác nhận của lãnh đạo TP Dĩ An, hiện chị Đ. đã tử vong, hai mẹ con người bạn của chị Đ. vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm