Bình Dương: Một đêm 4 người chết vì tai nạn giao thông

Đến sáng 9-2, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an các địa phương, hoàn tất khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân bốn vụ tai nạn giao thông, xảy ra trong đêm 8-2 và rạng sáng 9-2 khiến bốn người đàn ông tử vong.

Công an thị xã Bến Cát khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn tại phường Hòa Lợi. Ảnh: KD

Vụ đầu tiên, xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 9-2, một người đàn ông điều khiển xe ô tô bốn chỗ 61A-460.20, lưu thông trên đường ĐT 741 (hướng từ ngã tư Sở Sao đi Phú Giáo).

Khi đến đoạn đường thuộc phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát), thì bất ngờ đâm vào dải phân cách bằng bê tông giữa đường. Cú tông mạnh khiến người đàn ông lái xe tử vong tại chỗ.

Vụ thứ hai, xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 9-2, anh P. (27 tuổi, ngụ tại Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển xe máy 61E1-662.90 lưu thông trên đường ĐT 743 (hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP Thuận An).

Khi đến đoạn giao nhau với đường Bình Chuẩn 14 (TP Thuận An), thì va chạm với dải phân cách, ngã xuống đường tử vong.

Va chạm với dải phân cách, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Ảnh: KD

Vụ thứ ba, xảy ra cũng vào khoảng 1 giờ ngày 9-2, anh Phạm Văn T. (18 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) điều khiển xe máy 61G1-351.04 lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, khi đi đến ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe tải 61C-350.01 (lưu thông trên quốc lộ 13).

Cú va chạm mạnh khiến anh T. ngã xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Va chạm với ô tô tải ngay ngã tư, nam thanh niên tử vong. Ảnh: KD

Vụ thứ tư, xảy ra tại xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng), một nam thanh niên chạy xe máy 61H1-530.11 cũng đã tông vào cột điện tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm