Bình Dương: Hai bé gái 3 tuổi đuối nước thương tâm

Đến tối 20-11, thi thể 2 bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm tại một ao nước thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã được gia đình đưa về quê mai táng.

Khu vực ao nước, hai bé gái đuối nước thương tâm. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, bà NTG (46 tuổi, quê ở Cà Mau) ở trọ tại khu phố 6 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Sáng cùng ngày, bà G. giữ cháu của mình là bé NHM (sinh năm 2018, quê ở Cà Mau) và con của một người quen là bé NTTV (sinh năm 2018, quê ở Đăk Lăk).

Trong lúc trông giữ hai bé, bà G. tranh thủ làm việc nhà. Một lúc sau, bà G. phát hiện hai bé mất tích nên hoảng hốt đi tìm nhưng không thấy.

Thấy vậy, một số người dân gần đó cũng đổ xô đi tìm, mọi người xuống ao nước tìm kiếm thì phát hiện hai bé đã bất tỉnh.

Mọi người cố gắng sơ cứu và đưa đi cả hai đi bệnh viện cấp cứu nhưng hai bé đã tử vong.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm