Bình Dương: Con trai đánh chết mẹ, lấy tiền bỏ trốn

Ngày 8-7, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Nhiên Quỳnh (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo) để điều tra về hành vi giết người.

Quỳnh bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Quỳnh là con trai của bà NTKH (55 tuổi, quê tỉnh Kom Tum) hàng ngày bán cháo vịt tại xã Vĩnh Hoà (huyện Phú Giáo).

Ngày 4-7, giữa Quỳnh và bà H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Bực tức, Quỳnh đã dùng búa sắt đánh nhiều nhát vào người và đầu bà H. khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ.

Cây búa sắt, hung khí Quỳnh dùng đánh chết mẹ của mình. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Quỳnh không cứu chữa cho mẹ mình, mà lục tung đồ đạc lấy 20 triệu đồng và một số tài sản khác rồi khóa cửa bỏ trốn.

Sau quá trình truy tìm, ngày 8-7 lực lượng trinh sát đã phát hiện Quỳnh đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP HCM). Các trinh sát đã bí mật vây bắt bất ngờ khiến Quỳnh không kịp tẩu thoát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm