Bình Chánh: Chủ quán cà phê chòi bị sát hại, phóng hỏa đốt xác

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét hung thủ vụ án mạng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Trần Thị H. (30 tuổi, quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh nhận được thông tin về việc người phụ nữ bị giết ở quán cà phê chòi trên Quốc lộ 1, thuộc ấp 3 (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh).

Công an huyện Bình Chánh mau chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra, truy xét.

Ban đầu xác định chị H. vừa mới tử vong. Sau khi bị sát hại, hung thủ đã đắp mền và phóng hỏa để đốt xác nạn nhân.

Chị H. ký hợp đồng thuê nhà mở quán cà phê, có giấy phép kinh doanh, có đăng ký tạm trú tại công an địa phương.

Hiện vụ việc đang được điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm