Bịa chuyện đăng lên Facebook, 1 phụ nữ ở Bình Dương bị phạt

Ngày 13-8, thanh tra Sở TT&TT tỉnh Bình Dương phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an xã Tân Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương), đã mời bà NTNH (ngụ xã Tân Long) lên làm việc vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Bà H. bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo lực lượng chức năng, trước đó Công an xã Tân Long phát hiện tài khoản facebook tên “Hien Nguyen” đăng tải nội dung: “cho em hỏi ngu tí. Bị chủ tịch xã phạt chỉ thị 16 ma đi đóng phạt k có bien lai đóng phạt chỉ thu tiền vay cũng được ha ta. Ko có bien lai rồi tiền đi đâu”  trên nhóm “Hóng Chuyện Phú Giáo”. 

Qua xác minh, nội dung bà H. đăng tải hoàn toàn không đúng sự thật.

Bà H. khai nhận nghe một người khác nói và người này kêu bà đăng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an làm việc với người được cho là xúi giục bà H. thì người này không thừa nhận.

Tại buổi làm việc, bà H. đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt bà H. 5 triệu đồng.

Trước đó, tại TP Dĩ An, lực lượng chức năng cũng mời ông NCK lên làm việc vì người này dùng tài khoản facebook cá nhân tên “Kha Nguyễn” đăng tải nội dung bịa đặt và có với lời lẽ thô tục xúc phạm, bôi nhọ về lực lượng làm nhiệm vụ, chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Người này đã bị lập biên bản và đang chờ quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm