Bị yêu cầu dừng, lái xe bỏ chạy tông gãy chân cảnh sát cơ động

Chiều ngày 6-4, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt y4/141, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan này đã bàn giao hai đối tượng là Vũ Văn Tùng (SN 1995) và Đỗ Văn Sơn (SN 1993), cùng ngụ ở Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá cho Công an phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị yêu cầu dừng, lái xe bỏ chạy tông gãy chân cảnh sát cơ động ảnh 1 

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 4-4, tại nút giao thông Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) Tổ công tác đã phát hiện Vũ Văn Tùng chở theo Đỗ Văn Sơn trên xe mang BKS 36F1-184.30 đang lưu thông theo hướng Yên Phụ-Trần Nhật Duật không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này tổ công tác yêu cầu dừng xe tuy nhiên cả Tùng và Sơn không chấp hành mà quay đầu xe tháo chạy khỏi cảnh sát. Khi đang chạy với tốc độ cao đối tượng cầm lái đã đâm thẳng vào Thượng sỹ Phạm Quang Huy khiến chiến sĩ này bị gãy chân phải. Ngay sau đó tổ công tác đặc biệt đã bắt giữ 2 đối tượng đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm