Bị xe tải tông khi đi ăn giỗ về, 2 người thương vong

Chiều 16-12, trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến hai người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Vào thời điểm trên, ông Dương Lê Lập đi xe máy 37B2-435.06 chở bà Dương Lê Thảo (cùng trú xóm 4, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) từ nhà người thân trở về nhà.

Trên đường đi, xe của ông Lập bị xe tải 37C-063.00 tông vào. Cú tông mạnh khiến xe máy và ông Lập bị cuốn vào gầm xe tải, mắc kẹt phía dưới.

Vụ tai nạn làm ông Lập tử vong tại chỗ, bà Thảo được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết ông Lập và và Thảo đi giỗ ở nhà người thân vào buổi trưa, khi trở về thì gặp tai nạn.

Trước đó, cũng trên quốc lộ 7A (đoạn giáp ranh huyện Anh Sơn và Đô Lương)  đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô khách 37B-019.45 với xe máy 37M1-090.23 do Trần Văn Minh (22 tuổi) chở vợ là Lê Thị Ngọc Ánh (21 tuổi, cùng trú xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) đi mua đồ sinh nhật con đầu tròn một tuổi. Cú tông mạnh khiến anh Minh tử vong, chị Ánh bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm