Bị xe lửa tông vì đeo tai nghe đi trên đường ray

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 57 phút, đoàn tàu SP1 lưu thông trên đường sắt Bắc-Nam theo hướng từ Phan Thiết về ga Sài Gòn, khi đến cách gác chắn Tô Ngọc Vân vài trăm mét, thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức) thì lái tàu phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ trên đường ray.

Nam thanh niên đi trên đường ray và bị tông tử vong ngay tại chỗ (ảnh A. Phong)

Phát hiện sự việc, tổ lái tàu đã tiến hành hãm thắng, kéo còi nhưng do khoảng cách gần, nam thanh niên đã bị tông phải, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường vụ việc.

Theo một số người dân, nam thanh niên nói trên đang đi trên đường ray, đeo tai phone. “Vì tiếng tàu hỏa chạy tới tiếng động rất lớn, lái tàu kéo còi nhưng nam thanh niên hình như không nghe thấy” - một người dân cho hay.

Đoàn tàu đã dừng lại trong ít phút để những người liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết. (ảnh A. Phong)

Trên người nam thanh niên có mang giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Văn Phi (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Đoàn tàu tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn ngay sau đó.

Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên nằm cạnh đường ray trong tình trạng không còn nguyên vẹn, cạnh đó là chiếc điện thoại và tai phone vẫn còn cắm vào điện thoại.

Sau khi hoàn tất thủ tục, đoàn tàu đã tiếp tục hành trình, lực lượng chức năng quận Thủ Đức tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, hiện trường cơ bản đã được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm