Bị than, đá lở vùi lấp, hai công nhân thương vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 ngày 7-4, tại Phân xưởng Khai thác 5, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhóm công nhân làm gần đó đã phát hiện, tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Do bị thương nặng, một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện sau nhiều giờ cứu chữa.

Nạn nhân tử vong là Đoàn Văn Sỹ, thợ lò bậc 5/6 (27 tuổi), quê ở Kim Sơn, Ninh Bình; nạn nhân bị thương là anh Phạm Ngọc Chi (31 tuổi), quê ở Ninh Giang, Hải Dương. Hiện nạn nhân Phạm Ngọc Chi vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nhận được thông tin trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình công nhân tử vong, 3 triệu đồng cho công nhân bị thương đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm