Bị ngược đãi, người phụ nữ bán vé số đâm chết chồng

Trưa 10-9, sau khi đi nhậu về, chồng bà Nghiền là ông Bùi Văn Dâng định lấy bao ve chai của bà Nghiền mang đi bán. Bà Nghiền không đưa nên bị ông Dâng đánh và xé áo. Bức xúc vì nhiều lần bị chồng đánh đập, bà Nghiền dùng con dao để trong túi đâm ông Dâng. Hậu quả là ông Dâng tử vong sau đó.

Hoàn cảnh vợ chồng của bà Nghiền rất khó khăn, hai ông bà ở trong nhà tạm phía sau di tích Thích Ca Phật Đài. Hằng ngày, bà đi bán vé số và tranh thủ nhặt ve chai. Ông Dâng thường nhậu say, kiếm cớ đánh đập, chửi bới và ghen tuông với bà Nghiền.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm