Bị khống chế lên ô tô vì 'nói xấu' trên Facebook

Chiều 8-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thái Học, Trưởng Công an huyện Vân Canh, Bình Định, cho biết cơ quan này đang làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của ĐTL (18 tuổi, ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) để xử lý theo quy định.

Theo Đại tá Trần Thái Học, chiều 6-8, ĐTL thuê taxi đi đến nhà anh MVT (21 tuổi, ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định). L. yêu cầu anh T. phải gỡ nội dung đăng trên Facebook cá nhân của anh T. vì cho rằng nói xấu mình.

Tuy nhiên, anh T. không gỡ nên hai bên cãi vã. L. bất ngờ khống chế, buộc anh T. lên taxi rồi chở về nhà mình.

Về đến nhà, L. tiếp tục buộc anh T. phải gỡ các nội dung đã đăng trên trang Facebook cá nhân của anh. Tuy nhiên, anh T. không biết gỡ nên L. giữ anh T. để gây sức ép.

Đến rạng sáng 7-8, người thân anh T. đi tìm, đến nhà yêu cầu L. thả anh T. nhưng L. không thực hiện. Khi lực lượng công an đến can thiệp, L. mới chịu thả người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm